Để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và phòng, chống cháy rừng, tỉnh Cà Mau đã đầu tư nhiều cống thủy lợi để trữ nước vào mùa khô. Đến nay, khi hệ thống thủy lợi dọc theo đê biển Tây đã được đầu tư khép kín và nguồn nước được chủ động thì các cống thủy lợi này đã không còn phát huy tác dụng và từ lâu trở thành vật cản trong lưu thông của người dân.
Đây là cống 87 thuộc ấp 7 xã Khánh Lâm, huyện U Minh. Với bề rộng 1,6m nên dù là phương tiện nhỏ nhưng cũng phải chật vật mỗi khi đi qua. Theo người dân, mặc dù tồn tại nhưng từ rất lâu cống này đã không còn vận hành. Vì thế nó được xem là vật cản.
Ông ĐOÀN THẾ DƯƠNG - Xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau: "Cống này nhỏ hẹp quá đi qua lại rất khó khăn, nó cọ quẹt nên đi qua lại không được gì hết."
Ông CHÂU VĂN KHUYNH - Xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau: "Ghe nhỏ mới vào được thì vận chuyển qua đây rồi mới sang qua ghe lớn nên phải tốn 2 chi phí. Việc bán buôn thì lúc nào cũng hẹp, lúc nào cũng khó."
Theo người dân, các cống thủy lợi này được nhà nước đầu tư từ 5 đến 10 năm. Mục tiêu là trữ nước phục vụ sản xuất và phòng, chống cháy rừng. Tuy nhiên, từ khi hệ thống thủy lợi trên tuyến đê biển Tây được đầu tư hoàn chỉnh thì các cống này đã không còn tác dụng.
Ông TÔ BÉ SÁU - Bí thư Chi bộ ấp 7, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau: "Cống này nó rất là khó cho người dân trong việc vận chuyển hàng hóa, máy cày, máy cắt lúa phục vụ cho dân. Yêu cầu của người dân ở 2 tuyến 85,87 là tháo dỡ các cống để mở rộng cho bà con."
Ông DƯƠNG CHÍ LINH - Phó Trưởng phòng NN&PTNN huyện U Minh, tỉnh Cà Mau: "Rất nhiều cử tri kiến nghị các cống này cản trở giao thông. Các ngành chức năng của tỉnh cũng đã họp và cơ bản đã có phương án xử lý là sẽ tiến hành thanh thải những cống không còn phù hợp."
Đại diện ngành chức năng của huyện U Minh cho biết, hiện trên địa bàn huyện có các cống thủy lợi đã không còn công năng, sẽ tiến hành thanh thải Phương án đã có, tuy nhiên thời gian thực hiện thì vẫn chưa biết đến bao giờ.