Bước tiến trong đàm phán về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine

Các phái đoàn của Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ cùng các quan chức của Liên hợp quốc ngày 13/7 bắt đầu vòng đàm phán mới về việc nối lại xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Đây là cuộc họp đầu tiên có sự tham dự trực tiếp của các quan chức Nga và Ukraine kể từ cuối tháng 3.

Một thoả thuận đạt được tại vòng đàm phán này được cho là có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh lương thực toàn cầu. Vừa giúp hạ nhiệt tình trạng thiếu lương thực ở nhiều quốc gia đang phát triển, vừa gỡ bỏ nỗi lo không có nơi chứa ngũ cốc của Ukraine. 

Thông báo sau khi vòng đàm phán kết thúc, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho hay các đại diện tham gia đã nhất trí một thỏa thuận nhằm thiết lập một trung tâm điều phối để đảm bảo các tuyến đường an toàn. Cụ thể, thỏa thuận sẽ bao gồm các biện pháp kiểm soát chung để kiểm tra ngũ cốc tại các cảng và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đảm bảo an toàn cho các tuyến đường xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine ở Biển Đen.

Ông HULUSI AKAR, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ: “Tất cả các bên đều sẵn sàng thông qua một thỏa thuận. Các đại diện từ phía Nga và Ukraine đã đồng ý gặp lại nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần tới, nhằm xem xét các điều khoản và ký kết thỏa thuận.”

Trong khi đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhận định các bên đã đạt được bước tiến lớn và quan trọng, từ đó hướng tới một thỏa thuận toàn diện giúp nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine ở Biển Đen.

Ông ANTONIO GUTERRES, Tổng thư ký Liên hợp quốc: “Cuối cùng chúng ta cũng đã có một tia hy vọng. Một tia hy vọng để xoa dịu nỗi đau cho con người và giảm bớt nạn đói trên toàn cầu. Một tia hy vọng để hỗ trợ các nước đang phát triển và những người dễ bị tổn thương nhất. Điều này sẽ mang tới sự ổn định cần thiết cho hệ thống lương thực toàn cầu.”

Dù cho rằng các bên cần thể hiện thiện chí và cam kết trước khi ký kết thoả thuận, song giới chuyên gia cũng đánh giá cao vòng đàm phán vừa qua.

Ông HUSEYIN BAGCI, Viện Chính sách Đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ: Những gì đã đạt được có thể coi là thành công, bởi các bên đã làm việc cùng nhau, phối hợp cùng nhau dưới sự bảo trợ của Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục, nhưng đó là một bước phát triển rất quan trọng.”

Nga và Ukraine là những nhà cung cấp ngũ cốc hàng đầu thế giới. Cuộc xung đột ở Ukraine và các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga đang làm gián đoạn nguồn cung ngũ cốc, gia tăng nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng lương thực ở nhiều nước trên thế giới. Trong khi đó, vì không xuất khẩu được, Ukraine còn hàng triệu tấn ngũ cốc trong các nhà kho và đối mặt với tình trạng không có nơi để chứa.