Brazil trồng hơn 30.000 cây đước để tái tạo rừng ngập mặn

Một tổ chức phi chính phủ của Brazil đã trồng hơn 30.000 cây xanh nhằm tái tạo lại rừng ngập mặn nhân kỷ niệm Ngày Nước Thế giới. Đây là một trong những nỗ lực bảo vệ nguồn nước sông và sinh vật biển.

Dự án Green Guanabara bắt đầu được thực hiện từ năm 2021 nhằm tái tạo lại 12,5 ha rừng đước ngập mặn ở Vịnh Guanabara, thuộc bang Rio de Janeiro. Trong khoảng thời gian này hơn 30.000 cây đước đã được trồng tại Khu vực Bảo vệ Môi trường Guapi-Mirim.

Một khu rừng đước có thể hấp thụ nhiều carbon hơn từ 5 đến 12 lần so với một khu rừng nhiệt đới. Do đó đây chính là giải pháp để khắc phục khủng hoảng khí hậu. Ngư dân địa phương cũng tham gia vào dự án trồng rừng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!