Bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh được khen thưởng hơn 11 tỷ đồng

Chiều ngày 11/02, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì buổi gặp mặt, khen thưởng các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Thàng phố Hồ Chí Minh tham gia đội tuyển nữ bóng đá Quốc gia Việt Nam sau khi giành vé dự Vòng chung kết World Cup nữ 2023.

 Sau khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, rất đông người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã có mặt để chào đón, chúc mừng các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam. 

Có hơn 20 xe mô tô có CSGT dẫn đường, 2 xe buýt 02 tầng được bố trí để đón 11 cầu thủ và các thành viên Ban huấn luyện đi vòng quanh thành phố và đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phố đi Bộ Nguyễn Huệ, Quận 1. Hoạt động chào đón trang trọng này nhằm động viên, khích lệ tinh thần cho các cầu thủ, huấn luyện viên sau quá trình nỗ lực vì bóng đá Việt Nam.

Anh THIÊN ÂN, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh: Các chị đã mang vinh dự cho đất nước, một lễ đón rất là xứng đáng với công sức của cầu thủ và Ban huấn luyện đã bỏ ra.

Cầu thủ HUỲNH NHƯ, Đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam: “Được trở về gia đình thì đó là khoảng thời gian quý giá, thiêng liêng đối với mỗi cầu thủ xa quê. Có một lịch trình di chuyển rất mệt nhưng đến TP. Hồ Chí Minh thì em và đồng đội thấy sự chào đón quá nồng nhiệt và mọi mệt mỏi đều tan biến hết”.

Thay mặt chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi gửi lời chúc mừng đến tập thể vận động viên, thành viên ban huấn luyện đội tuyển nữ Quốc gia Việt Nam. Sự cống hiến, nỗ lực hết mình của các cầu thủ đã đem lại niềm tin, sự yêu mến của người dân cả nước dành cho bóng đá Việt Nam; đồng thời thể hiện niềm tự hào của người phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh trung hậu, bất khuất, đảm đang.

Ông PHAN VĂN MÃI - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh:Hôm nay sự xuất hiện của các lãnh đạo, quý đại biểu ở đây, phần quà của nhà tài trợ thể hiện sự trân trọng, cảm ơn đối với lao động, cống hiến của các chị các em. Mong mọi người đón nhận như một tình cảm rất trân trọng, biết ơn và chúng ta lấy đó làm động lực, hành trang để tiếp tục nỗ lực để chúng ta đạt thành tích cao hơn trong sự nghiệp chuyên nghiệp của mình”.

Nhằm động viên tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Quyết định khen thưởng 1 tỷ đồng và bằng khen cho đội tuyển bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh; 11 vận động viên, huấn luyện viên tham gia tuyển nữ Việt Nam đến từ Thành phố mang tên Bác được tặng bằng khen kèm 20 triệu đồng tiền thưởng cho mỗi người. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức, doanh nghiệp cũng đã tài trợ, tặng thưởng hơn 10 tỉ đồng bao gồm tiền mặt, học bổng cho các nữ cầu thủ nhằm giúp ổn định cho tương lai./.
 

Phạm Quyền