Bolivia: Đọc sách giúp tù nhân được ân xá

Tại các nhà tù ở Bolivia, tù nhân có thể rút ngắn thời gian thụ án tù bằng cách đọc sách. Đây là chính sách mới của chính phủ nước này nhằm mục đích truyền bá kiến thức và mang lại hy vọng cho tù nhân.

Chương trình “Những cuốn sách sau song sắt” của chính phủ Bolivia đã được triển khai tại 47 nhà tù không có nguồn lực để chi trả cho các chương trình giáo dục, tái hòa nhập hoặc trợ giúp xã hội cho các tù nhân. Đến nay, đã có 865 tù nhân đang được chọn lọc và tiến gần hơn đến tự do.

Chị JAQUELINE - Tù nhân: “Những tù nhân ở đây, có người mới đang bắt đầu học cách đọc, có người còn không biết đọc hoặc viết. Dự án Những cuốn sách sau song sắt này đã mang đến cho chúng tôi cơ hội học cách đọc và viết.”

Chị OBRAJES - Tù nhân: Khi đọc sách, tôi như được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Các bức tường và song sắt như biến mất”.

Với mức lương hàng ngày là 8 bolivianos (1,18 đôla), các tù nhân buộc phải làm việc để có thể ăn uống và trả án phí nếu muốn được ra ngoài. Trọng tâm chính của chương trình này là mang lại hy vọng cho các tù nhân đang chờ xét xử, với những bản án có thể kéo dài nhiều năm.

Bá Hiệp