Bồi thường oan sai chậm vì toà 'không vượt qua được luật'

Việc bồi thường người bị oan, bị thiệt hại trong tố tụng rất chậm, nhiều người đã qua đời vẫn chưa được nghe lời xin lỗi.

Nội dung này được đại biểu Quốc hội chất vấn Chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tại phiên họp thứ 21 của UBTV QH vừa qua. Trả lời về vấn đề này, Chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thừa nhận thực tế trên và cho biết các vụ oan sai thường xảy ra 30-40 năm trước do một thời chất lượng điều tra, truy tố, xét xử chưa cao. Còn về lý do bồi thường oan sai chậm, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng do các quy định pháp luật hiện hành và "toà không vượt qua được luật".

Về giám định trong các vụ án liên quan đến đất, chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng quy định các vụ án kinh tế là phải chứng minh được hậu quả, thiệt hại. Theo đó, phải trưng cầu giám định vì giám định chuyên môn đất trị giá bao nhiêu thì mới biết được quy mô ở thời điểm xảy ra sự kiện phạm tội. Do vậy phải nâng cao năng lực và trách nhiệm của đội ngũ giám định viên.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết chương trình!