Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị lý giải nguyên nhân vì sao nguồn cung nhà ở xã hội chưa đáp ứng nhu cầu

Trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Lệ (thành phố Hồ Chí Minh) về vấn đề phát triển nhà ở xã hội và chính sách phát triển nhà ở xã hội. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, trong những năm qua, việc phát triển nhà ở xã hội luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Việc đầu tư, phát triển nhà ở xã hội đã được một số kết quả ban đầu. Tuy nhiên, kết quả chưa đạt được như mong muốn.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Lệ, nguồn cung nhà ở xã hội thời gian qua còn ít, chưa đảm bảo cho công nhân, viên chức, người lao động. Do đó, đại biểu đặt câu hỏi, thời gian tới, Bộ Xây dựng có có ban hành chính sách gì để hỗ trợ khuyến khích nhà ở xã hội, đặc biệt hỗ trợ quy trình vốn và đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhằm tăng nguồn cung, khuyến nghị người lao động có thu nhập thấp? 

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết: Việc phát triển nhà ở xã hội luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Việc đầu tư, phát triển nhà ở xã hội đã được một số kết quả ban đầu. Tuy nhiên, kết quả chưa đạt được như mong muốn. Cụ thể, đến nay mới đạt được 7,79 triệu m2 so với yêu cầu là 12,5 triệu m2; quỹ đất mới chỉ đáp ứng được 36,34%.

Việc chưa đạt được mục tiêu nêu trên, theo Bộ trưởng, là do một số tồn tại vướng mắc về hệ thống chính sách pháp luật. Bộ trưởng cho rằng, cần nghiên cứu sửa đổi bổ sung hoàn thiện pháp luật như vấn đề trình tự thủ tục đầu tư mua bán nhà ở xã hội, việc xác định giá, các chính sách ưu đãi cho chủ đầu tư, quy định các dự án nhà ở xã hội phải dành diện tích tối thiểu 20% cho thuê, chưa có quy định cho phép các tổ chức được thuê mua nhà ở xã hội bố trí cho người lao động của mình.

Ngoài những bất cập về hệ thống chính sách pháp luật, Bộ trưởng Nghị cho biết, nguồn vốn khó khăn cũng làm hạn chế phát triển nhà ở xã hội. Thực tế, nguồn vốn bố trí ở Ngân hàng Chính sách mới 35% so với nhu cầu.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết phiên chất vấn của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị!