Bộ Tài chính Mỹ có thể điều tra Twitter

Bộ Tài chính Mỹ có thể sẽ mở một cuộc điều tra liên quan đến thương vụ mua lại Twitter của tỷ phú Elon Musk. Twitter hiện đang đứng trước nhiều cáo buộc cho rằng hoạt động của mạng xã hội này đem lại mối đe dọa với nền an ninh quốc gia của Mỹ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết, các điều tra viên liên bang có thể sẽ mở một cuộc điều tra xung quanh các tình tiết liên quan đến thương vụ mua lại quyền sở hữu nền tảng mạng xã hội Twitter của tỷ phú Elon Musk, nhằm xác minh việc hoạt động của nền tảng này sau khi thuộc quyền sở hữu của ông Elon Musk có đe dọa an ninh quốc gia hay không.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố mối quan hệ của nền tảng mạng xã hội này có liên quan đến nhiều yếu tố nước ngoài có thể đe dọa an ninh nước Mỹ. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo Twitter do ông Elon Musk đứng đầu cũng đang hứng chịu sức ép từ Châu Âu khi EU cảnh báo sẽ cấm nền tảng này hoạt động tại Châu Âu nếu như Twitter vi phạm các điều khoản quy định về an ninh, an toàn kỹ thuật số của EU. Đồng thời yêu cầu Twitter tiếp tục đẩy mạnh rà soát các thông tin sai lệch và từ ngữ không phù hợp thuần phong mỹ tục.

Hiện tại chưa rõ ràng liệu chính phủ Mỹ có tiến hành điều tra Twitter hay không, tuy nhiên bà Yellen khẳng định, nếu Twitter thực sự đe dọa an ninh quốc gia Mỹ thì Bộ Tài chính sẽ xem xét vào cuộc điều tra. Sau khi sở hữu Twitter, ông Elon Musk đã khẳng định sẽ cân nhắc mở lại các tài khoản trước đó bị ban quản trị nền tảng này khóa vô thời hạn.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam