Bộ Tài chính: Lạm phát có thể đạt dưới mục tiêu 4% mà Quốc hội đề ra

Nếu không có tác động lớn nào xảy ra thì việc kiểm soát lạm phát tại Việt Nam hoàn toàn có thể đạt dưới mục tiêu 4% mà Quốc hội đề ra. Đây là một trong những thông tin đáng chú ý được đưa ra tại buổi Họp báo thường kỳ Quý III của Bộ Tài chính.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, tình hình địa chính trị trên thế giới cũng như những diễn biến khó lường của thiên tai, dịch bệnh trong thời gian qua đã tác động nhiều đến giá cả nhiều mặt hàng. Tuy nhiên, cơ quan quản lý nhà nước vẫn có những giải pháp kịp thời, phù hợp nhằm kiểm soát tình hình.

Trong đó, việc điều chỉnh chính sách thuế, nhất là đối với mặt hàng xăng dầu đã giúp lạm phát không tăng quá nóng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng cho biết, từ nay cho đến cuối năm vẫn còn nhiều dư địa để kiểm soát lạm phát, với những kịch bản điều chỉnh trong chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt hay thuế xuất nhập khẩu.

Tuấn Anh