Bộ KHĐT lo trả vốn, điều chuyển vốn dẫn tới "huỷ dự toán ngân sách", Phó Thủ tướng nói "tiền nằm còn thiệt hơn nhiều"

Chủ trì cuộc họp về đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương trước ngày 5/9 phải tổng hợp, báo cáo danh mục các dự án đầu tư công theo các nhóm: đã được bố trí vốn nhưng chưa khởi công; chưa đấu thầu; đã có chủ trương nhưng chưa phê duyệt được dự án đầu tư để Bộ KHĐT tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Tình hình giải ngân của các cơ quan thuộc đối tượng kiểm tra của tổ công tác số 4 có nhiều tiến triển tích cực, số lượng cơ quan có tiến độ giải ngân thấp hơn trung bình cả nước đã giảm từ 16 còn 13 cơ quan. Tuy nhiên vẫn còn 3 đơn vị giải ngân đến hết tháng 7 dưới 10%. Nguyên nhân được chỉ rõ đó là công tác chuẩn bị dự án chất lượng không cao. Vẫn còn tình trạng dự án có tên nhưng không thể triển khai. Bên cạnh đó là công tác lập kế hoạch chưa sát với thực tế dẫn tới tình trạng dư vốn. Tại cuộc họp, Tổ công tác nhấn mạnh quan điểm đối với các dự án đã được phân bổ kế hoạch vốn nhưng chưa khởi công, kiên quyết thu hồi để điều động, phân bổ vốn cho các dự án khác .

Bà NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “Việc điều chỉnh vốn đó phải có đầu nhận, do đó đề nghị các bộ, ngành, địa phương cũng khẩn trương thực hiện. Chứ giờ việc trả vốn, điều chuyển vốn có thể dẫn tới việc hủy dự toán ngân sách”.

Phó Thủ tướng LÊ VĂN THÀNH: “Bây giờ chúng ta phân bổ mà chưa đúng thì phải điều chuyển, thu hồi lại. Mà thu hồi thì Bộ KHĐT cùng với các địa phương chủ động rà soát. Trước hết là các bộ, ngành báo cáo để tập hợp về Bộ KHĐT. Bây giờ Bộ KHĐT mà tự nhiên rà soát rồi ra quyết định thì thiếu khách quan. Nhưng các đồng chí báo cáo về. Chúng ta không làm việc đó, sợ vỡ kế hoạch ngân sách, nhưng để tiền nằm đó còn thiệt hại hơn nhiều”.

Về giải pháp, đối với các dự án đã đủ điều kiện và đang triển khai, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý, nhà thầu tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, triển khai thi công 3 ca để bù tiến độ đã chậm.

Anh Đức