• 2172 lượt xem
  • 21:22 07/07/2022
  • Kinh tế

Bộ Giao thông Vận tải họp triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Chiều 6/7, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa họp triển khai các nghị quyết của Quốc hội liên quan đến việc tổ chức thực hiện của Bộ GTVT đối với các dự án trọng điểm là: Dự án Vành đai 4 Vùng thủ đô Hà Nội; vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Trong bối cảnh Bộ GTVT đang dốc toàn lực để thực hiện cao tốc Bắc- Nam ở cả hai giai đoạn, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu các đơn vị, ban quản lý dự án phối hợp, nghiên cứu, rà soát, các nhiệm vụ liên quan đến ngành GTVT về các nội dung trong nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội XV. 

Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thiện các cơ chế phối hợp giữa Bộ GTVT với các địa phương có 5  dự án đi qua. Đồng thời xây dựng quy chuẩn, định mức xây dựng ngành GTVT, nghiên cứu sử dụng vật liệu mới, công nghệ mới tiên tiến, hiện đại, áp dụng triển khai 5 dự án giao thông vừa được Quốc hội thông qua nói riêng và các dự án giao thông nói chung theo nguyên tắc “Tiến độ là quan trọng, chất lượng là quyết định”. 

Ông NGUYỄN VĂN THỂ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải: "Bộ ký văn bản về cho các địa phương, yêu cầu các địa phương công bố giá theo những vật liệu đặc thù chúng ta có, chúng ta đang sử dụng… Nếu không công bố làm sao có giá tiêu dùng, do đó các ban, các đồng chí hết sức lưu ý chỗ này”.

Trong số các nghị quyết của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV, có 7 nghị quyết kỳ họp Quốc hội liên quan đến việc tổ chức thực hiện của ngành GTVT. Trong đó, có 5 nghị quyết liên quan đến các dự án trọng điểm Quốc gia, 2 nghị quyết liên quan đến chất vấn và nghị quyết chung kỳ họp. 

Anh Đức