Bộ Công an tiếp tục cao điểm tấn công tội phạm cá độ bóng đá dịp World Cup

Chiều 1/12, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính Phủ Trần Văn Sơn, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11.

Thông tin về việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá, Người phát ngôn Bộ Công an, trung tướng Tô Ân Xô cho biết: Trong thời gian tới Bộ Công an tăng cường công tác đấu tranh, triệt phá các đường dây cá độ bóng đá. 

Theo trung ướng Tô Ân Xô, trước ngày khai mạc World Cup, Bộ Công an đã có công điện chỉ đạo các đơn vị địa phương và mở một đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm để phòng chống tội phạm về cá độ bóng đá. Trong đó các lực lượng chủ yếu của Công an như lực lượng cảnh sát hình sự, an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, lực lượng công an xã, công an phường tham gia vào việc phòng chống cá độ bóng đá.

Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, thời gian tới Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phương pháp, thủ đoạn của các đối tượng để nâng cao nhận thức cho người dân và các cơ quan đơn vị, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội. Đồng thời, cũng triển khai đồng bộ các biện pháp để nắm tình hình, quản lý địa bàn quản lý đối tượng, triệt phá các băng nhóm, đường dây cá độ bóng đá.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Đức Minh