Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận vừa phối hợp Viện Friedrich Naumann Foundation và UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội thảo "Giải pháp phát triển sản xuất và tiêu thụ bền vững trái thanh long trên địa bàn tỉnh Bình Thuận".
Tại hội thảo, các đại biểu đã nêu ra thực trạng sản xuất và tiêu thụ trái thanh long Bình Thuận, cũng như đưa ra yêu cầu của các nước nhập khẩu trái thanh long; từ đó, theo các đại biểu cần thay đổi nhận thức của người dân trong sản xuất, phải sản xuất sạch, theo chuỗi liên kết, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường các nước.
Ông LÊ THANH TÙNG - Phó cục trưởng Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: ”Chúng ta phải tổ chức lại sản xuất, và các quốc gia tiêu thụ nông sản trên thế giời người ta cũng áp dụng điều này. Người ta không xem yếu tố (yêu cầu-PV) của các nước nhập khẩu là tiêu cực mà xem đó là yếu tố phải đáp ứng. Vì vậy không chỉ thanh long mà các loại trái cây khác phải đáp ứng được nhu cầu của nước nhập khẩu.”
Các địa phương cũng cần phân tích cụ thể những mặt vướng mắc để có giải pháp cụ thể với từng vùng. Bên cạnh đó phải phát huy vai trò của kinh tế hợp tác xã để dẫn dắt, thúc đẩy phát triển.
TS. PHẠM HÙNG TIẾN - Phó Giám đốc Viện Friedrich Naumann Foundation Việt Nam: ”Một khi chúng ta xác định hợp tác xã là mô hình phù hợp để đẩy mạnh sản xuất, chế biến, tiêu thụ trái thanh long thì mối liên kết của các thành viên trong hợp tác xã đóng vai trò quan trọng. Để liên kết được thì cần chia sẻ thật, chính xác đúng lúc, đúng thời điểm, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cũng như đồng lòng phối hợp với nhau bảo vệ lợi ích chung của hợp tác xã.”
Tại hội nghị, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị đưa cây thanh long vào nhóm cây chủ lực quốc gia, từ đó có chiến lược, chính sách phát triển bền vững cũng như chiến lược quảng bá trái thanh long trong và ngoài nước. Hiện Bình Thuận hơn 33.500 ha thanh long, sản lượng gần 700.000 tấn/năm. Tuy nhiên, những năm gần đây việc sản xuất và tiêu thụ thanh long gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân tỉnh Bình Thuận.