Bình Dương: Sẽ phát triển sản phẩm du lịch golf

Tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2023 do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết, theo đỉnh hướng phát triển sản phẩm du lịch, Bình Dương sẽ đẩy mạnh 3 nhóm sản phẩm đặc trưng gắn với làng nghề truyền thống kết hợp với sản phẩm du lịch vui chơi giải trí, du lịch golf nhằm thu hút khách trong và ngoài nước.

Trong sản phẩm du lịch chính gồm có hoạt động vui chơi giải trí, tham quan các di tích văn hóa lịch sử, du dịch trãi nghiệm, cắm trại ở Hồ Dầu Tiếng, Khu Du lịch Đại Nam; tham quan các vùng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Nhóm sản phẩm du lịch làng nghề truyền trống, tỉnh Bình Dương tập trung vào đề án phát triển làng sơn mài Tương Bình Hiệp.

Trong quý I năm 2023, Bình Dương đã đón được 1 triệu lượt khách du lịch, tăng 128% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, lượng khách hành hương tham gia lễ hội, viếng chùa thu hút hơn 300.000 lượt khách.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết trong video!

 

Quang Duy