Tiệc tùng xa hoa: Biểu hiện mới trong suy thoái lối sống của đảng viên

Mỗi cán bộ, đảng viên, dù ở vị trí công tác nào cũng phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để giữ vững phẩm chất đạo đức của người cách mạng. Thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức sẽ dễ dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Vụ việc Nguyên giám đốc CDC Quảng Ninh gần đây bị kỷ luật do vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm khi chủ trì, tham gia các bữa tiệc chia tay nghỉ hưu theo chế độ quy mô lớn gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, một lần nữa nhắc nhở về sự tự giác tu dưỡng, rèn luyện hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên.

Trên du thuyền 5 sao xa hoa, lộng lẫy này là bữa tiệc giao lưu chia tay ông Ninh Văn Chủ, Nguyên Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ninh. Không chỉ có một bữa tiệc trước khi nghỉ hưu mà ông đã chủ trì, tham gia nhiều cuộc chia tay giao lưu với quy mô lớn.

Sự xa hoa thái quá này đã khiến dư luận phẫn nộ. Và phẫn nộ hơn khi nhiều lãnh đạo CDC các tỉnh thành phố đang vướng vào vòng lao lý, kỷ luật do nhận tiền hoa hồng từ việc phòng chống dịch bệnh.

Ông NGUYỄN TÚC - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam“Với trách nhiệm người Đảng viên không nghĩ các anh ấy thế nào mà tổ chức một buổi chia tay một cách hết sức hoàng tráng như vậy. Hình như là để trêu ngươi dư luận. Đối với người bình thường có trách nhiệm biết tự trọng thì không ai làm điều đó, hơn nữa đây lại là đảng viên, đảng viên có chức có quyền làm một điều gây bất bình trong tầng lớp nhân dân. Và tôi nghĩ hình như đồng chí quên mất trách nhiệm Đảng viên”.

Theo ông Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, hành động của ông Ninh Văn Chủ đã vi phạm vào những điều Đảng viên không được làm theo Quy định 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khi không thực hiện trách nhiệm nêu gương; không thực hành tiết kiệm, xa hoa, lãng phí.

PGS.TS VŨ VĂN PHÚC - Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương: “Cán bộ Đảng viên bất cứ ở thời điểm nào cũng phải thực hiện theo quy định 37 về những điều Đảng viên không được làm và Quy định 08 về nêu gương. Anh đã là cán bộ Đảng viên bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào anh cũng phải thực hiện quy định của Đảng về những điều Đảng viên không được làm và quy định nêu gương của Đảng”.

Theo GS. TS. NGND. Trần Văn Bính, nêu gương là cách thức mà mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng thể hiện trách nhiệm cao nhất trước Đảng, trước Nhân dân. Dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, ông cho rằng đảng viên có vai trò dẫn dắt quần chúng. Do vậy, muốn cho quần chúng nghe lời mình, làm theo mình thì người đảng viên từ việc làm, lời nói cho đến cách ăn ở phải thế nào cho dân tin, dân phục, dân yêu.

GS. TS. NGND TRẦN VĂN BÍNH:  Trong tình hình hiện nay nếu không đẩy mạnh nêu gương của cán bộ đảng viên thì e rằng sự suy thoái đạo đức khó mà ngăn cản. Đảng xác định lãnh đạo là nêu gương nếu anh không nêu gương thì cán bộ, đảng viên sẽ gây hậu quả rất nghiêm trọng…”

Những bữa tiệc xa hoa chỉ diễn ra chóng vánh, trong vài giờ, song ở đó là cả sự chuẩn bị kỳ công cả về nguồn lực nhân lực và nguồn lực tài chính, lãng phí nghiêm trọng cả về thời gian và tiền của. Vấn đề đặt ra, đây là một biểu hiện mới của tiêu cực, cần phải rút ra bài học để làm sao đảng viên vượt qua được những cám dỗ và tránh mắc những vi phạm không nên có.

Ông VŨ VĂN PHÚC - Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương:  “Thứ nhất là tổ chức Đảng phải luôn luôn quản lý Đảng viên, chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến của từng đảng viên, kể cả Đảng viên là cán bộ lãnh đạo quản lý, kể cả Đảng viên trước khi họ nghỉ hưu để tổ chức Đảng kịp thời có những khuyến cáo, khuyên răn có những điều chỉnh đối với biểu hiện mới phát sinh. Thứ hai, mỗi cán bộ Đảng viên phải tự mình luôn luôn rèn luyện tu dưỡng phấn đấu cả về phẩm chất chính trị, cả về phẩm chất đạo đức và lối sống, phải theo những quy định của Bộ Chính trị của Ban Bí Thư để tự soi, tự sửa mình và lúc nào cũng phải rèn luyện để xứng đáng với tư cách là người đảng viên Đảng cộng sản”.

Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương đề ra nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ đảng viên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải biết tự hoàn thiện nhân cách, nêu gương, tự soi, sửa mình; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ trọn niềm tin của nhân dân đối với Đảng./.

Ninh Tùng