Biến thể phụ mới gây ra Covid - 19 xuất hiện ở 26 quốc gia

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, XBB - biến thể phụ của Virus SARS-COV-2 gây bệnh COVID-19 đã xuất hiện ở 26 quốc gia trên thế giới.

WHO không nêu cụ thể từng quốc gia ghi nhận biến thể XBB, tuy nhiên lưu ý rằng số lượng các ca nhiễm biến thể này đang tăng nhanh ở Singapore và Bangladesh.

Theo một tổ chức nghiên cứu quốc tế theo dõi COVID-19, nồng độ lớn nhất của biến thể XBB trong 30 ngày qua được tìm thấy ở Singapore, Ấn Độ, Bangladesh, Hoa Kỳ, Australia và Đan Mạch.

Biến thể XBB lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 8/2022. WHO đã nhận định, đây là một trong những biến thể của virus SARS-CoV-2 có khả năng né tránh miễn dịch cao nhất.

Thúy Hiền