Biển người tràn ngập thủ đô Argentina sau trận thắng Croatia

Theo AP, đường phố ở Argentina đã tắc cứng vào hôm 13/12, khi đội tuyển quốc gia nước này đánh bại Croatia với tỷ số 3-0 và giành một suất dự chung kết World Cup 2022.

Người hâm mộ đổ ra mọi nẻo đường ở thủ đô Buenos Aires ngay khi trận đấu kết thúc. Khắp các con phố đều mang màu xanh trắng – màu áo của đội tuyển quốc gia. Cổ động viên thậm chí còn thuê trực thăng, kéo áo đấu khổng lồ của Messi bay trên nền trời Argentina. Sau khi ghi năm bàn, góp ba kiến tạo để đưa đội nhà vào chung kết, Messi đã chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ quê nhà.

Trước đó, Buenos Aires đã “chật cứng” trong một buổi chiều mùa hè nóng như thiêu như đốt khi người hâm mộ đổ ra các quán cà phê, nhà hàng và quảng trường công cộng, nơi có những màn hình khổng lồ để dõi theo chiến tích của đội bóng do Lionel Messi dẫn dắt.

Sau chiến thắng trước Croatia, đội tuyển Argentina sẽ chạm trán với đội thắng ở cặp đấu giữa Pháp và Morocco (02h00 ngày 15/12). Trận chung kết World Cup 2022 diễn ra vào lúc 22h00 ngày 18/12.

Lần gần nhất tuyển Argentina vô địch World Cup là vào năm 1986. Khi đó, cố danh thủ Diego Maradona đã cùng tuyển Argentina lên ngôi tại Bỉ, giải đấu mà ông Maradona đã để lại bàn thắng nổi tiếng với tên gọi "Bàn tay của Chúa" khi đối đầu với tuyển Anh tại tứ kết.

Nhật Linh