Bến Tre: Người dân bức xúc vì ngày ngày chứng kiến công trình 42 tỉ đồng xây 10 năm chưa xong

Công trình khối nhà dạy nghề quản trị khách sạn của trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi nằm ngay vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố Bến Tre với vốn đầu tư hơn 42 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm triển khai vẫn chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng và đang có dấu hiệu xuống cấp. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Phóng viên Nguyễn Điền: “Khối công trình xây dựng này với diện tích hơn 800m2, được toạ lạc tại đường Hai Bà Trưng, thành phố Bến Tre. Được khởi công xây dựng từ năm 2011 với nguồn kinh phí hơn 42 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm triển khai thì vẫn còn dở dang, một số hạng mục đã có dấu hiệu xuống cấp, phía trước công trình thì lại trở thành nơi kinh doanh buôn bán." 

Ông LÊ VĂN NAM, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre: “Uỷ ban tỉnh hay cấp chính quyền nào có trách nhiệm thì cần phải nghiên cứu lại là làm cái hay hay trưng dụng cho cái gì tại vì xây dựng mà anh không sử dụng thì lâu ngày nó sẽ xuống cấp thôi, phí lắm." 

Chủ đầu tư công trình Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi Bến Tre cho biết, năm 2011, công trình trên triển khai xây dựng, từ nguồn vốn các tổ chức Công đoàn của Tổng Liên Đoàn Lao Động. Tuy nhiên, sau đó phải tạm dừng, do hết vốn.

Bà NGUYỄN THỊ YẾN NHI, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bến Tre: “Nhiều cử tri đi qua công trình này thì cũng cảm thấy rất là bức xúc vì công trình đầu tư xây dựng đã hơn 10 năm mà vẫn chưa hoàn thiện." 

Ông NGUYỄN VĂN TÂM, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre: “Qua quá trình không hoàn thiện, tất nhiên sẽ ảnh hưởng kết cấu, mức độ ảnh hưởng như thế nào thì chúng tôi sẽ đánh giá. Góc độ ngành xây dựng, chúng tôi sẽ tham gia vào về mặt quản lí nhà nước để khi hoàn thiện vẫn đảm bảo chất lượng." 

Tổng Liên Đoàn Lao Động cho biết đã trao đổi với UBND tỉnh Bến Tre để tiếp tục giữ lại thửa đất và toà nhà này làm tài sản của tổ chức Công đoàn nhưng không tiếp tục xây dựng khu nhà dạy Nghề Quản trị Khách sạn nữa mà sẽ tính đến phương án đầu tư khác.

Hiện tại, đơn vị đã có văn bản gửi Bộ Tài chính xin ý kiến để xử lý tòa nhà trên nhưng chưa được trả lời. Và cứ thế, công trình ngày thêm xuống cấp và người dân cũng khó an tâm khi mỗi  ngày đang chứng kiến sự lãng phí của công trình hơn 40 tỷ này hiện hữu ngay trước mặt. 

Nguyễn Điền