Bế mạc Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 76

Kỳ họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức bế mạc. Những nội dung chính sau kỳ họp được gói gọn trong những thách thức chung toàn cầu về kinh tế vĩ mô, biến đổi khí hậu và hòa bình thế giới.

Kỳ họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên hợp quốc xoáy sâu vào những thách thức sâu sắc mà thế giới đang phải đối mặt. Từ đà tăng đột biến của giá cả, sức mua bị xói mòn, tình trạng mất an ninh lương thực ngày càng gia tăng và bóng tối của một cuộc suy thoái toàn cầu. Bên cạnh đó, Liên hợp quốc cũng lưu ý người dân về trường hợp khẩn cấp về y tế liên quan tới bệnh đậu mùa khỉ, cùng với đó là hậu quả nghiêm trọng của biến đổi khí hậu như các đợt nắng nóng chết người, bão, lũ lụt và các thảm họa thiên nhiên tại nhiều nơi trên thế giới.

Ông ABDULLA SHAHID, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc: “Thưa quý vị, tôi mong các bạn không mất hy vọng và hoài nghi về Liên hợp quốc. Chúng ta đừng quay lưng lại với những người đang tìm kiếm giải pháp cho chúng ta ngay tại nơi này. Hãy để chúng tôi sử dụng công cụ này để đảm bảo cho nhân loại tương lai chắc chắn. Hãy để chúng tôi nói với thế hệ tiếp theo rằng khát vọng của chúng ta, tương lai của thế hệ sau, của hành tinh này xứng đáng để chúng ta chiến đấu.”

Những khó khăn, thách thức trước mắt là rất lớn, tuy nhiên Liên hợp quốc vẫn đang thể hiện vai trò tích cực trong công tác giải quyết các vấn đề toàn cầu, đồng thời kêu gọi thế giới tiếp tục giữ vững niềm tin vào Liên hợp quốc trong năm đầy biến động tiếp theo.

Mạnh Tùng