Bầu cử quốc hội Phần Lan: Đảng Liên minh Quốc gia tuyên bố giành chiến thắng

Đảng Liên minh Quốc gia (đối lập) đã giành chiến thắng sít sao trong Bầu cử Quốc hội tại Phần Lan, đánh bại Đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền do Thủ tướng Sanna Marin lãnh đạo. Theo cử tri Phần Lan, kết quả này thể hiện yêu cầu thay đổi đối với chính phủ nước này.

Theo kết quả được công bố bởi Bộ Tư pháp Phần Lan, Đảng Liên minh Quốc gia đã giành được 48 trong tổng số 200 ghế trong Quốc hội Phần Lan, dẫn trước Đảng Phần Lan theo chủ nghĩa dân tộc 2 ghế và dẫn trước đảng Dân chủ Xã hội cánh tả của Thủ tướng Sanna Marin 3 ghế.

Tôi nghĩ rằng chúng tôi là những lựa chọn thay thế phù hợp cho chính phủ cánh tả trong bối cảnh người dân có nhiều mối lo lắng về nền kinh tế chung. Chúng tôi sẽ có những chính sách mới để thúc đẩy nền kinh tế, thực hiện những cải cách mới để phát triển đất nước.

Thủ tướng Sanna Marin, 37 tuổi, lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội đã thừa nhận thất bại trong cuộc tổng tuyển cử lần này. Bà là Thủ tướng trẻ nhất thế giới khi nhậm chức vào năm 2019.

Hoạt động chính sách đối ngoại đáng chú ý nhất của bà Marin là bà đã cùng với Tổng thống Thụy Điển đảo ngược chính sách trung lập trong hàng thập kỷ qua để gia nhập NATO sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine./.

 

Kim Ngọc