Bắt tạm giam nguyên cán bộ trại giam lừa đảo, “ôm” 1 tỷ bỏ trốn

Ngày 28/7, tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt tạm giam bị can Nguyễn Quốc Đạt (sinh năm 1993, ngụ xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) vào ngày 27/7 tại Bình Dương.

Theo hồ sơ, tháng 7 năm 2021, Nguyễn Quốc Đạt, nguyên là cán bộ Trại Giam Thủ Đức  do nhu cầu tiêu xài cá nhân nên đã lừa đảo để chiếm đoạt tiền của N.V.T. Thời điểm  đó, N.V.T là chiến sỹ nghĩa vụ tại Trại Giam Thủ Đức và Đạt nói sẽ “lo” cho T. được ở lại chuyên nghiệp trong lực lượng Công an và đi học.
 
T. đã đưa cho Đạt gần 1 tỷ đồng để “lo”. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Nguyễn Quốc Đạt bỗng “mất liên lạc” và bỏ trốn. T. đã làm đơn tố cáo Đạt đến Công an tỉnh Bình Thuận. Được biết, Đạt không còn trong lực lượng công an nhân dân từ đầu năm 2022. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận (PC01) đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của bị can, sau đó di lý bị can từ Bình Dương về Bình Thuận.

Lê Trang