Các cuộc biểu tình vẫn đang tiếp diễn tại Peru bất chấp việc chính phủ áp đặt tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh đã xảy ra và đã có thương vong. Trước tình hình này, 2 Bộ trưởng trong chính quyền mới của Peru đã tuyên bố từ chức.
Trong ngày 16/12, các cuộc biểu tình và đụng độ vẫn tiếp tục diễn ra. Nhiều sân bay đã phải đóng cửa do lo ngại người biểu tình tràn vào. Tính tới thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh Peru.
Chính quyền Peru đã chỉ trích một số người biểu tình lợi dụng quyền hạn để tấn công cảnh sát và có các hành động phá hoại.
Tân Tổng thống Peru DINA BOLUARTE: “Cảnh sát và các lực lượng vũ trang đã được chỉ thị rõ ràng là phải bảo vệ sự an toàn và quyền lợi của người biểu tình. Tuy nhiên, tôi lên án mạnh mẽ hành vi phá hoại của một số người cực đoan đã lợi dụng thiện chí và quyền biểu tình của người dân để tấn công cảnh sát, binh lính, dân thường, các cơ quan công và tư.”
Các khẩu hiệu của người biểu tình là ủng hộ cựu Tổng thống cánh tả Pedro Castillo bị Quốc hội phế truất và bắt giữ tuần trước. Họ kêu gọi giải tán Quốc hội ngay lập tức, Tân Tổng thống phải từ chức và tiến hành cuộc bầu cử sớm. Tuy nhiên, điều mà họ mong muốn sẽ không dễ được đáp ứng. Trong động thái mới nhất, Quốc hội Peru đã bác đề xuất của Tân Tổng thống Dina Boluarte về việc cải tổ Hiến pháp nhằm mở đường cho việc tổ chức một cuộc tổng tuyển cử sớm vào năm 2023.
Trước tình hình này, Liên Hợp Quốc đã phải lên tiếng quan ngại về các báo cáo thương vong và giam giữ người tại Peru. Dự kiến trong tuần tới, Ngoại trưởng Peru sẽ gặp Cao ủy Liên Hợp Quốc để giải đáp các quan ngại.
Trước đó, lãnh đạo 4 quốc gia hàng đầu Mỹ Latin gồm Mexico, Argentina, Bolivia và Colombia đã ra tuyên bố chung, trong đó đề nghị chính phủ Peru ưu tiên đáp ứng nguyện vọng của người dân. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã gọi hành vi phế truất cựu Tổng thống Castillo của Quốc hội Peru là một âm mưu đảo chính.
Tổng thống Venezuela NICOLAS MADURO: “Đối với Peru, đây là một nỗi đau quá lớn khi mà người dân đang phải sống trong một thảm kịch. Đây là một cuộc đảo chính.”
Trong khi đó, Tổng thống cánh tả Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã lên tiếng chỉ trích tình trạng khẩn cấp được áp đặt ở Peru, đồng thời vẫn gọi ông Castillo là tổng thống hợp pháp của Peru.