Bắt giữ nghị phạm sau vụ ném bom khói vào Thủ tướng Kishida

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, một tiếng nổ và khói bốc lên lúc 11h30 sáng hôm nay 15/4, giờ địa phương (tức 9h30 phút giờ Việt Nam) ở thành phố Wakayama, ngay trước khi Thủ tướng Fumio Kishida có bài phát biểu tại đây. Cảnh sát đã ngay lập tức bắt giữ nghi phạm trong khi Thủ tướng Kishida được đưa khỏi hiện trường một cách an toàn.

Một tiếng nổ lớn tại cảng cá Saikazaki, thuộc thành phố Wakayama, nơi Thủ tướng Fumio Kishida chuẩn bị vận động tranh cử.

Nghi phạm được xác định là Ryuji Kimura, 24 tuổi, sinh sống tại tỉnh Hyogo.

Vụ việc đã khiến nhiều người dân tập trung quanh cảng cá hoảng loạn. Rất nhiều người sợ hãi và nói rằng vụ ném bom khói khiến họ nhớ đến vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe vào tháng 7/2022.

Đến trưa hôm nay (giờ địa phương), chỉ khoảng 1 giờ sau vụ nổ, Thủ tướng Fumio Kishida đã quay lại chiến dịch vận động tranh cử ở cảng cá Saikazaki. Ông đã xin lỗi vì khiến nhiều người phải lo lắng cho ông, đồng thời cho biết cảnh sát đang điều tra vụ việc. Bên cạnh đó, Thủ tướng Kishida khẳng định sự cố trên sẽ không làm gián đoạn tiến trình bầu cử, cũng như không ảnh hưởng đến lịch trình cuộc họp các Ngoại trưởng G7.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Anh