Bắt đầu xét xử vụ án buôn lậu gần 2,7 triệu lít xăng giả

Ngày 25/10, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai chính thức xét xử sơ thẩm vụ buôn lậu và pha chế gần 2,7 triệu lít xăng giả với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng. 74 bị can bị truy tố về hành vi buôn lậu và nhận hối lộ. Đây là vụ buôn lậu và pha chế xăng giả đặc biệt lớn liên quan đến nhiều đối tượng, hoạt động ở nhiều tỉnh, thành, trên nhiều cung đường, trên bộ, trên sông, trên biển.

Theo cáo trạng tại phiên xử sơ thẩm ngày đầu tiên, của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai: các bị cáo cầm đầu là Đào Ngọc Viễn, ngụ ở Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh; Phan Thanh Hữu, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh; Nguyễn Hữu Tứ, ngụ Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai xác định, Đào Ngọc Viễn, Phan Thanh Hữu và Phùng Danh Thoại, nguyên đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu thuộc Cục hậu cần Bộ tư lệnh Cảnh sát biển có mối quan hệ quen biết. Tháng 5/2019, cả 3 thỏa thuận góp vốn 53,4 tỷ đồng, nhập lậu xăng từ Singapore về Việt Nam. Phan Thanh Hữu quản lý tiền và tìm khách hàng, đưa hối lộ phục vụ hoạt động buôn lậu; còn Đào Ngọc Viễn sử dụng tàu vận chuyển xăng. Hữu đưa số xăng lâu về cơ sở của Nguyễn Hữu Tứ, tại tx.Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Tứ tiếp tục cung cấp xăng cho 7 đầu mối tại nhiều tỉnh thành như: An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long…Từ 7 đầu mối này, xăng tiếp tục chuyển đến các cơ sở bán lẻ xăng trên nhiều địa bàn, trong đó có Đồng Nai.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Ngô Văn Thụy, nguyên là Đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, cũng bị đưa ra xét xử về hành vi nhận hối lộ, với số tiền 830 triệu đồng.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, thu lợi bất chính từ buôn lậu của Đào Ngọc Viễn là hơn 46,7 tỷ đồng; Phan Thanh Hữu hơn 156,2 tỷ đồng; Phùng Doanh Thoại hơn 22 tỷ đồng và một chủ cửa hàng bán lẻ xăng dầu tên Vân hơn 18 tỷ đồng.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Nguyễn Sơn