Bão Nalgae hoành hành ở Philippines, khiến ít nhất 72 người thiệt mạng

Ngày 29/10 bão Nalgae đã đổ bộ vào Philippines, gây lũ lụt, lở đất khiến ít nhất 72 người thiệt mạng. Nhà chức trách cảnh báo nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất do mưa to, đặc biệt là những khu vực vốn đã hứng chịu các trận mưa lớn trước đó.

Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Philippines cho hay tỉnh Maguidanao bị ảnh hưởng nặng nhất với 67 người thiệt mạng. Trong đó ít nhất 50 người chết do bị chôn vùi do lở đất.

Nhà chức trách cho biêt bão Nalgae có thể tấn công thủ đô Manila, đô thị rộng lớn với hơn 13 triệu dân, mang đến "những cơn mưa xối xả". Dự kiến xảy ra lũ lụt diện rộng, lở đất.

Người dân Philippines: "Chúng tôi đang sửa lại mái nhà của mình vì chúng tôi không muốn xảy ra tai nạn và chúng tôi hy vọng rằng chính phủ sẽ hỗ trợ chúng tôi vì hôm nay chúng tôi không có việc làm vì có bão."

Người dân Philippines: "Nếu nước biển dâng cao, chúng tôi không còn cách nào khác là phải rời đi. Ở đây sẽ rất nguy hiểm. Sóng có thể dâng cao và thậm chí cuốn phăng mái nhà của chúng tôi."

Hơn 7.000 người đã được sơ tán trước khi cơn bão đổ bộ. Lực lượng cảnh sát biển cũng đã đình chỉ các dịch vụ phà do biển động, khiến hàng trăm tàu thuyền và hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt tại các cảng. Hơn 100 chuyến bay cũng đã bị hoãn. Philippines phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão lớn mỗi năm, khiến hàng trăm người thiệt mạng và nhiều khu vực chìm trong nghèo đói.