Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Lợi ích thiết thực cho thế hệ trẻ

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, năm học 2021 - 2022, chính sách BHYT đã bao phủ đến 96% HSSV cả nước với khoảng 18,8 triệu em tham gia.

Điều đó đồng nghĩa với việc trên toàn quốc đã có gần 19 triệu HSSV được đảm bảo và thụ hưởng đầy đủ các quyền lợi BHYT theo quy định, trong đó, nếu không may ốm đau, bệnh tật các em sẽ được quỹ BHYT thanh toán số tiền khám chữa bệnh (KCB) không giới hạn theo phạm vi, mức hưởng, có thể lên tới hàng tỷ đồng/năm.Vậy để đạt được kết qua như vậy, các địa phương đã thực hiện tuyên truyền, nâng cao hiểu biết về ý nghĩa của BHYT cho học sinh như thế nào. Ghi nhận của PV THQH tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. 

Học sinh là lứa tuổi tràn đầy sức sống, tưởng chừng như không cần quan tâm chăm sóc sức khỏe, song ít ai chắc chắn rằng, trong quá trình vui chơi, tập thể dục hay hoạt động ngoại khóa lại không xảy ra rủi ro, té ngã. Bên cạnh việc tuyên truyền, dạy bảo các em biết cách bảo vệ an toàn cho chính mình trong các hoạt động ở trường hay ở nhà, thì trường THCS Nguyễn Khuyến cũng thường xuyên phối hợp với BHXH huyện Bù Đăng tuyên truyền, giúp các em học sinh hiểu thêm về ý nghĩa, tầm quan trọng của tấm thẻ BHYT trong những lúc ốm đau hay chẳng may tai nạn.

Có tỉ lệ học sinh là người dân tộc thiểu số cao, gia đình các em còn khó khăn, trường THCS Nguyễn Khuyến cùng BHXH huyện tính phương án hỗ trợ cho học sinh, thế nên trong năm học 2022 – 2023, việc thu BHYT học sinh của trường đã đạt 100%.

Việc tham gia BHYT học sinh là điều cần thiết, vừa đem lại lợi ích cho bản thân vừa mang tính nhân văn vì cộng đồng. Đặc biệt, đối với những học sinh thuộc hộ đặc biệt khó khăn, hộ nghèo và hộ cận nghèo, tấm thẻ BHYT đang là điểm tựa có ý nghĩa to lớn trong việc chia sẻ gánh nặng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thùy Linh