Báo động tình trạng thiếu an toàn phòng cháy tại các chung cư cũ ở TPHCM

Hiện nay toàn TPHCM có hơn 1.500 chung cư, nhà tập thể trong đó có hơn 470 công trình xây dựng trước năm 1975. Sau nhiều năm sử dụng , các căn hộ này đã xuống cấp nghiêm trọng và không đảm bảo các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Dây diện chằng chịt, những tấm táp lô điện cũ kỹ, đen xịt, không che chắn, phủ đầy bụi bẩn, mái, tường bong tróc hành lang và lối thoát hiểm đã trở thành nơi để đồ sử dụng của các hộ dân.

Đây là những gì đang diễn ra tại các chung cư cũ và nhà ở tập thể tại quận 5, TPHCM.

Theo Công an quận 5 hiện tại trên địa bàn có tới 98 khu chung cư, nhà tập thể không đảm bảo các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Các công trình này có chung đặc thù không có giải pháp ngăn cháy, không đảm bảo điều kiện thoát nạn, không có thiết bị báo cháy hoặc có nhưng không hiệu quả, thiếu đội ngũ chữa cháy tại chỗ. Thế nên mô hình “tổ liên gia phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ và tổ chữa cháy công cộng” chỉ được triển khai tại các khu phố, thì nay tại quận 5, mô hình này đã được thực hiện ngay tại chung cư, nhà ở tập thể để khi có sự cố cháy nổ xảy ra, người dân có thể tự khống chế đám cháy ngay giai đoạn ban đầu.

Phòng PC07 công an TPHCM cũng cho biết, các công trình cũ ở TPHCM có tới 14 chung cư bị duyệt vào mức D (mức độ nguy hiểm cao) về thiếu an toàn cháy nổ và nguy cơ đổ sập. Tới đây, đơn vị sẽ tăng cường công tác tuyên truyền và hướng dẫn trực tiếp cho người dân về các kỹ năng cơ bản trong công tác phòng chống cháy nổ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

Nguyễn Điền