Báo chí thế giới đặt câu hỏi về tính hiệu quả của đạo luật Cơ sở hạ tầng quan trọng vừa được Australia sửa đổi

OPTUS, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn thứ 2 Australia vừa qua đã trở thành mục tiêu của tin tặc trong một vụ tấn công đánh cắp dữ liệu của hơn 10 triệu người sử dụng.Chính phủ Australia đã khẳng định sẽ lên kế hoạch sửa đổi các quy tắc về bảo mật dữ liệu cá nhân và đảm bảo an toàn không gian mạng.

Báo chí thế giới đã có một số bài viết đánh giá về mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công tin học và động thái của chính phủ Australia.

Trong một bài phân tích trên tờ Sydney Morning Herald, tác giả bài viết đã đưa ra nhận định rằng Optus cần thực hiện một cuộc điều tra kỹ lưỡng nhằm tìm hiểu nguyên nhân của lỗ hổng bảo mật và khắc phục mọi các sự cố trong hệ thống của mình hoặc trong phần mềm bảo mật mà hãng này hiện đang sử dụng. Optus không phải nạn nhân duy nhất. Nhiều công ty khác tại Australia cũng đã từng bị tấn công khiến rò rỉ dữ liệu.
Tuy nhiên, sự việc với Optus đã đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả của đạo luật cơ sở hạ tầng quan trọng của Australia vốn vừa được cập nhật vào năm ngoái. Trong đó yêu cầu các công ty bị ảnh hưởng phải thông báo cho cơ quan chính phủ trong vòng 72 giờ sau khi xảy ra một sự cố an ninh mạng lớn, và tính nghiêm trọng của lỗ hổng bảo mật.

Trong một bài phân tích khác trên trang ABC News, tác giả đã dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Australia Clare O’Neil cho rằng các lỗi bảo mật này vốn không nên xảy ra với một trong các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn như OPTUS. Tác giả bài viết nhận định cần phải cần tiếp tục có những cải cách trong hệ thống an ninh không gian mạng và các đạo luật quy định nhằm ngăn chặn các sự cố tương tự tái lập trong tương lai. Song vẫn tồn tại câu hỏi rằng liệu các yêu cầu an ninh bảo toàn dữ liệu người sử dụng của các nhà mạng lớn đã đủ hay chưa? Đây là một vấn đề nóng sẽ được tiếp tục thảo luận tại Australia thời gian tới.

Hoàng Lịch