Báo chí Lào đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chuyến thăm chính thức Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomephone Phomevihan từ ngày 15-17/5 đã được báo chí Lào tập trung đưa tin đậm nét.

Ngày 15/5, ngay khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới sân bay Vặt Tày, thủ đô Viêng Chăn, Thông tấn xã Lào đã đăng tải bài viết với tiêu đề “Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào nhằm tăng cường tình đoàn kết giữa hai nước”. Bài viết nêu rõ, chuyến thăm Lào của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và hai dân tộc Lào - Việt Nam vốn đã có bề dày lịch sử rực rỡ. 

Đưa tin về hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomephone Phomevihan, Thông tấn xã Lào cho biết, hai bên đã thảo luận phương hướng tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội trong thời gian tới, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng Mekong, trong đó có các diễn đàn liên nghị viện như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Đại Hội đồng Liên Nghị viện ASEAN (AIPA), Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF)…

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào giai đoạn 2022-2026. Trong khi đó, tờ Pasaxon (báo Nhân Dân) – cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhận định, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomephone Phomevihan đã chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với tình hữu nghị nồng hậu, đoàn kết đặc biệt Lào – Việt Nam. Hợp tác giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào – Việt Nam, nhất là giữa hai Quốc hội ngày càng sâu sắc và phát triển mạnh mẽ. 

Tờ Pasaxon cũng đưa tin đậm nét về các hoạt động khác trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trong đó có cuộc gặp với Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith; nhận định chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam diễn ra vào thời điểm đặc biệt, khi hai nước kỷ niệm "Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022", kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Theo báo Vientiane Times, trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm các địa điểm có tầm quan trọng về kinh tế, xã hội tại thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Champasak. Hiện các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư vào 417 dự án tại Lào với tổng giá trị đầu tư 4,3 tỷ USD. Việt Nam đứng thứ 3 trên tổng số 54 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Lào. Kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng lên 1,37 tỷ USD trong năm 2021, tăng 33,32% so với năm 2020.

Truyền thông báo chí Lào đều nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam tiếp tục phát triển không ngừng, ngày càng sâu sắc trên mọi lĩnh vực hợp tác. Sự gần gũi, tin tưởng về chính trị ngày càng được tăng cường và tin tưởng quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào đời đời bền vững.

Anh Tuấn