Báo cáo giám sát về công tác quy hoạch cần đánh giá toàn diện, khách quan việc triển khai, thực hiện Luật

Sáng nay 25/03, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành tiến hành cho ý kiến bước đầu về hoàn thiện dự thảo kết quả báo cáo. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, trưởng đoàn giám sát nêu rõ, đến nay các đề cương bước đầu qua 4 lần giám sát đã được thông qua. Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, nội dung giám sát là nội dung khó và đồ sộ, phương pháp tích hợp mới. Hiện nay việc thực hiện dự án Luật đã chậm so với tiến độ 2 năm do vậy qua giám sát phải đánh giá toàn diện, khách quan việc triển khai, thực hiện Luật Quy hoạch của bộ ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan;  xác định rõ vấn đề nào thuộc về luật, quá trình xây dựng và ban hành luật, vấn đề nào do tổ chức thực hiện. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng cho rằng, qua làm việc cũng cho thấy có bộ, ngành địa phương thực hiện tốt, chỉ đạo quyết liệt, tuy nhiên mặt bằng chung hiện nay vẫn rất chậm. Khi đi vào thực tiễn giám sát cũng cho thấy nhiều vấn đề khó khăn như về tư vấn, phương pháp tiếp cận, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Qua đó đề xuất những giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy quá trình triển khai xây dựng hệ thống các quy hoạch, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch và pháp luật liên quan. 
Nhấn mạnh thời gian còn lại hết sức gấp rút, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn chỉnh, trao đổi, hoàn thiện dự thảo kết quả báo cáo để trình UBTVQH theo đúng tiến độ đã đề ra./.
 

Hoàng Hương