Bản tin thời tiết ngày 30/03: Bắc Bộ có mưa nhiều nơi, Trung Bộ cảnh báo mưa lớn diện rộng

Ngày 30/03, Quảng Trị tới Quảng Ngãi là khu vực mưa tập trung nhiều nhất, cảnh báo tổng lượng mưa cả đợt lên tới 200 - 350mm, có nơi trên 400mm. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa lượng mưa nhỏ hơn, phổ biến từ 100 - 250mm. Đây là đợt mưa lớn diện rộng hiếm thấy bởi đang vào giữa mùa khô ở miền Trung.

TRUNG BỘ MƯA LỚN DIỆN RỘNG

Trong đó Quảng Trị tới Quảng Ngãi là khu vực mưa tập trung nhiều nhất, cảnh báo tổng lượng mưa cả đợt lên tới 200 - 350mm, có nơi trên 400mm. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa lượng mưa nhỏ hơn, phổ biến từ 100 - 250mm. Đây là đợt mưa lớn diện rộng hiếm thấy bởi đang vào giữa mùa khô ở miền Trung.

TÂY NGUYÊN MƯA LỚN

Khu vực Tây Nguyên cũng nằm trong vùng cảnh báo mưa lớn. Lượng mưa từ 100 - 250mm, có nơi vượt 300mm cả đợt. Chiều nay dự báo khu vực này sẽ có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.

CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT

Cùng với các hiện tượng thời tiết trên, ngập lụt vùng trũng thấp và đặc biệt, sạt lở đất, lũ quét trên vùng núi rất dễ xảy ra khi mưa lớn lên đến hàng trăm mm. Bà con cần sớm kiểm tra, khơi thông dòng chảy xung quanh nơi mình sinh sống. Bên cạnh đó, nếu nhìn thấy nước suối đổi màu đục, mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, hãy lập tức di chuyển đến nơi trú ẩn kiên cố an toàn. Nhất là với bà con sống dưới sườn đồi núi, gần taluy và ven sông suối, cần hết sức cảnh giác.

BẮC BỘ CÓ MƯA NHIỀU NƠI

Trở ra Bắc Bộ, khả năng vùng núi và trung du sẽ có mưa giông bất chợt trong hôm nay. Vùng đồng bằng và ven biển lưu ý mưa nhỏ, mưa phùn vào sáng sớm. Còn trưa, chiều nay trời chủ đạo nhiều mây, tạnh ráo, nhiệt độ phổ biến từ 22 - 25 độ C.

NAM BỘ NGÀY NẮNG, CHIỀU TỐI MƯA GIÔNG

Với Nam Bộ, sau buổi trưa chiều có nắng, nhiệt độ tăng lên mức 33-35; những cơn mưa trái mùa sẽ quay trở lại vào chiều tối nay. Mưa sau khoảng 14 giờ cho đến tối. Cảnh báo có nơi mưa to tới 50mm, tiềm ẩn gió giật, sấm sét nguy hiểm.

BẮC BỘ NHIỀU NƠI CÓ MƯA

Với miền Bắc, phía Đông dãy Hoàng Liên Sơn sáng sớm nay nhiều nơi bên có mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù. Sau 9h sương tan, trời tạnh ráo trở lại. Thủ đô Hà Nội và các thành phố ấm áp dần, nhiệt độ cao nhất 24 - 28 độ C.

TRUNG BỘ CẢNH BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG.

Trung Bộ trong 04 ngày tới sẽ có mưa lớn diện rộng. Trọng tâm mưa là từ Quảng Trị - Quảng Ngãi với lượng mưa cả đợt lên tới 200-350mm, có nơi trên 400mm. Trong mưa dễ đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ

TÂY NGUYÊN CŨNG MƯA LỚN

Mưa lớn cũng sẽ xuất hiện ở Tây Nguyên trong những ngày tới, lượng mưa cả đợt dù nhỏ hơn, từ 100-250mm, nhưng cục bộ vẫn có nơi vượt 300mm.

NAM BỘ MƯA GIÔNG VỀ CHIỀU

Những cơn mưa giông cũng sẽ quay trở lại vào chiều nay ở Nam Bộ từ sau 14 giờ và kéo dài đến tối. Cảnh báo có nơi mưa to tới 50mm, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, gió giật nguy hiểm.

THỜI TIẾT BIỂN 

Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa hôm nay có mưa vài nơi, gió cấp 4-5, tầm nhìn xa trên 10km. Còn huyện đảo Trường Sa có mưa giông rải rác, đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh.

Diệu Anh