Ban Công tác Đại biểu làm việc với đoàn Đại biểu Quốc hội Lào

Chiều nay 27/2, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH Nguyễn Thị Thanh đã có cuộc làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khambay Damlath đang có chuyến công tác và làm việc tại Việt Nam.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh bày tỏ vui mừng và vinh dự được đón, làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội Lào do đồng chí Khambay Damlath Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn sang thăm, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân Việt Nam.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, trên cơ sở thỏa thuận hợp tác do lãnh đạo Quốc hội hai nước ký kết, Ban Công tác đại biểu đã có nhiều năm hợp tác với các cơ quan của Quốc hội Lào trong hoạt động bồi dưỡng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; cung cấp thông tin, quy định pháp luật và thực tiễn về Hội đồng nhân dân trong quá trình Quốc hội Lào quyết định về thành lập Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Ban Công tác đại biểu cũng đã đón tiếp nhiều đoàn đại biểu Quốc hội của Lào sang thăm và làm việc, tìm hiểu về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Tại buổi làm việc, Đoàn Đại biểu Quốc hội Lào đã nghe đại biểu Quốc hội Việt Nam trình bày các nội dung cơ bản về cơ chế phối hợp giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng nhân dân tỉnh; về tổ chức bộ máy của Quốc hội và HĐND cấp tỉnh; Công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội; Công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp; Công tác quản lý về chế độ chinh sách... theo đề nghị phía bạn Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khambay Damlath đánh giá cao các thông tin được phía Quốc hội Việt Nam chia sẻ, coi đó là những bài học kinh nghiệm quý báu cho Quốc hội Lào. Đồng thời cho biết, hiện nay, sự phối hợp giữa đại biểu Quốc hội Lào với Hội đồng nhân dân tỉnh mới trong quá trình kiện toàn cơ chế. Với các ban Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã của Lào cũng đang nghiên cứu các phương án triển khai.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Khambay Damlath cho biết, Lào sẽ tiếp tục nghiên cứu các bài học kinh nghiệm của Việt Nam để vận dụng hiệu quả trong quá trình xây dựng, kiện toàn của Quốc hội Lào.

Diệu Huyền