Australia, Nhật Bản tăng cường hợp tác quốc phòng

Australia mong muốn tăng cường hợp tác "sâu rộng hơn" với Nhật Bản trong bối cảnh tình hình an ninh tại châu Á diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga-Ukraine và lạm phát gia tăng. Đây là tuyên bố vừa được Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles đưa ra trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Nobuo Kishi.

Theo đó, ông Richard Marles nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đảm bảo sự ổn định, hòa bình và thịnh vượng của khu vực. 

Do đó, Australia và Nhật Bản phải tăng cường hợp tác quốc phòng. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Marles đến Nhật Bản kể từ khi chính phủ mới của Australia nhậm chức hồi tháng Năm.

Đinh Giang