Ngày 4/9, trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Australia, Bộ trưởng Tư pháp nước này bà Clare O’Neil cho biết, đã yêu cầu mở cuộc điều tra về việc nền tảng công nghệ TikTok khai thác thông tin của những người sử dụng Australia. Bộ trưởng O’Neil cho hay, không chỉ riêng TikTok, một số nền tảng xã hội phổ biến khác cũng sẽ bị điều tra.
Theo truyền thông Australia, trong nhiều năm qua, phản ứng trước những mối lo ngại về quyền riêng tư, TikTok cho biết thông tin của những người sử dụng ở một số quốc gia trên thế giới như Australia sẽ không được gửi đến Trung Quốc, nơi công ty ByteDance sở hữu TikTok đặt trụ sở chính. Tuy vậy vào tháng 6/2022, tài liệu rò rỉ cho thấy ứng dụng này chia sẻ thông tin về người sử dụng tại Mỹ cho trụ sở chính của họ đặt tại Trung Quốc.
Tiếp đó đến tháng 7/2022, Giám đốc chính sách công của TikTok tại Australia Brent Thomas cũng thừa nhận, dữ liệu của người dùng ứng dụng tại Australia có thể được truy cập tại Trung Quốc. Tuyên bố này đã làm dư luận Australia dấy lên lo ngại về chính sách bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư của TikTok.
TikTok là một ứng dụng đang được giới trẻ trên khắp thế giới yêu thích với 1 tỷ người sử dụng, trong đó 7 triệu người đang sống tại Australia. Sự phát triển mạnh mẽ của ứng dụng TikTok tại Australia thậm chí còn được đánh giá là có thể đe dọa đến sự thống trị hiện tại của Facebook.