Australia ban bố tình trạng khẩn cấp do mưa lớn và lũ quét

Chính quyền các bang miền Đông và Đông Nam Australia đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp khi liên tục ghi nhận tình trạng mưa lớn và lũ quét nghiêm trọng. Hiện các hoạt động sơ tán cứu hộ người dân đang được khẩn trương triển khai để kịp thời đưa người dân ra khỏi vùng lũ.

Các nhà chức trách Victoria đã báo cáo trường hợp khẩn cấp về tử vong do lũ lụt đầu tiên sau khi thi thể một người đàn ông được tìm thấy trong nước lũ tại Rochester, cách Melbourne khoảng 200 km về phía bắc.

Ông DANIEL ANDREWS - Thủ hiến bang Victoria, Australia: "Tôi rất buồn phải xác nhận rằng một người đàn ông 71 tuổi đã được tìm thấy đã qua đời ở sân nhà ở khu vực Rochester. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của ông ấy".

Lũ lụt, gây ra bởi các trận mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày đã ảnh hưởng đến ba bang đông dân nhất của Australia là New South Wales, Victoria và Tasmania. Mưa lớn khiến mực nước của các con sông trên khắp 3 bang dâng cao, gây ra tình trạng lũ quét và sạt lở. Mưa lũ đã cô lập hàng nghìn ngôi nhà và các con đường trong khu vực. Hàng trăm người dân đã được giải cứu khỏi nước lũ. Trước đó, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng tuyên bố chính phủ sẽ huy động mọi nguồn lực để tổ chức cứu hộ và bảo vệ người dân tại các khu vực lũ lụt.