Áp lực cháy nổ dịp lễ Vu Lan, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đưa ra khuyến cáo

Thời gian gần đây, Hà Nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy, có ngày xảy ra đến 4 vụ, gây nhiều thiệt hại về cả người và của. Ngày rằm tháng 7 đang là thời điểm mà nhiều hộ dân đốt nhiều vàng mã, nguy cơ cháy nổ rất cao, đặt nhiều áp lực lên hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Thờ cúng tổ tiên vốn là truyền thống văn hóa tâm linh của người Việt từ xưa đến nay, đi kèm với đó là việc thắp hương, đốt vàng mã. Vào dịp rằm tháng 7 hay còn được biết đến như lễ Vu Lan báo hiếu, người dân có xu hướng làm lễ lớn, đốt nhiều vàng mã tỏ lòng thành với ông bà tổ tiên. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn.

Anh NGUYỄN VĂN AN, Người dân: “Nhiều người chủ quan lắm, đốt nhiều vàng mã nhưng không che chắn cẩn thận. Nhà mình ở bên cạnh nhìn cũng sợ.”

Thượng tá PHẠM TRUNG HIẾU, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội: “Dịp tháng 7 hằng năm có ngày vu lan báo hiếu. Người dân sử dụng nhiều nguồn điện, nguồn nhiệt. Bên cạnh đó sử dụng nguồn lửa trần hóa vàng mã, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy. Chúng ta phải hết sức lưu ý từ cơ sở, tăng cường tự kiểm tra, tự giám sát., chuẩn bị tốt lực lượng đơn vị tại chỗ.”

Thực tế cho thấy, các vụ cháy do thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã chủ yếu xuất phát từ những nguyên nhân như: Bố trí nơi thắp hương thờ cúng không đảm bảo khoảng cách, để quá nhiều vàng mã gần vị trí thắp hương, nến dẫn đến bắt cháy, trong quá trình hóa vàng không có người trông coi để tàn lửa lan sang các vật dụng xung quanh...

Đại tá NGUYỄN MINH KHƯƠNG, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, BCA: “Khuyến cáo đầu tiên là người dân cần tự trang bị những kiến thức, kĩ năng về phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn. Khi có vụ cháy xảy ra thì cần cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết, chính xác về vụ cháy cho cảnh sát PCCC là những người trực tiếp làm việc.”

Theo thống kê của Công an TP.Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra 206 vụ cháy, khiến 12 người chết và 10 người bị thương, trong đó 65% vụ cháy xảy ra ở các quận nội thành. Loại hình cháy chủ yếu ở các doanh nghiệp tư nhân và nhà dân, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Những ngày gần đây, các vụ cháy lớn nhỏ xảy ra liên tiếp, có ngày lến đến 4 vụ.

Khi xảy ra cháy, nổ cần tổ chức chữa cháy kịp thời, đồng thời nhanh chóng báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (số điện thoại 114) để có những biện pháp chữa cháy hiệu quả, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra.

Khánh An