"Ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cũng góp phần quan trọng tạo môi trường đầu tư hấp dẫn để thu hút FDI vào Việt Nam. Tuy nhiên, chính sách này không còn là lợi thế với các quốc gia là trung tâm sản xuất của thế giới như Việt Nam”. Đây là khẳng định của đại biểu tại hội thảo "Thuế tối thiểu toàn cầu và những vấn đề đặt ra với Việt Nam" do tạp chí Nhà đầu tư tổ chức sáng 14/6 tại HN.
Theo đó, năm 2023 chương trình chống xói mòn cơ sở thuế và dịch chuyển lợi nhuận (BEPS) mà Việt Nam là một thành viên sẽ bắt đầu thực thi. Đây là một thỏa thuận đa phương với sự tham gia của hơn 136 quốc gia trên thế giới với mức thuế thống nhất tối thiểu là 15% đối với các tập đoàn đa quốc gia có tổng doanh thu từ 750 triệu euro trở lên. Quy tắc ước tính sẽ tạo ra khoảng trên 150 tỷ USD thuế thu nhập doanh nghiệp toàn cầu hàng năm.
Các chuyên gia cho rằng việc tham gia Quy tắc Thuế tối thiểu toàn cầu sẽ đặt Việt Nam trước những thách thức mới về thu hút các dự án FDI trọng điểm sử dụng công nghệ mới, công nghệ cao thuộc lĩnh vực ưu tiên theo Nghị quyết 50 của Bộ Chính trị khi công cụ ưu đãi thuế không còn được áp dụng. Do vậy, Việt Nam cần thay đổi chính sách thu hút đầu tư theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh từ các yếu tố như môi trường kinh doanh, nguồn lao động, cơ sở hạ tầng, vốn thay vì hướng tới ưu đãi thuế.
Bên cạnh đó, Chính phủ cần chỉ đạo các bộ nhanh chóng rà soát, đề xuất phương án thuế phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, trong đó có quy tắc thuế thương mại toàn cầu.