Khách mời hôm nay: Anh Mai Khắc Trung Trực kể chuyện sản xuất giấy từ phân voi ở Thảo Cầm Viên

Tại Chiang Mai, Thái Lan, vòng cổ hay khuyên tai làm từ phân voi là mặt hàng độc đáo được nhiều du khách ưa thích. Ở Nam Phi, phân voi là thành phần chính trong rượu gin Indlovu cao cấp. Còn tại Việt Nam, phân voi được “hô biến” thành… giấy. Gặp gỡ anh Mai Khắc Trung Trực - Giám đốc Xí nghiệp động vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn để hiểu thêm về dự án đặc biệt này!

Đây là một buổi học vẽ tranh của trẻ em nước ngoài tại thành phố Thủ Đức, TPHCM. Điều đặc biệt là giấy vẽ những bức tranh này được “hô biến” từ phân voi ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Chị LÊ THỊ KIM SANH – Người sáng tác thiệp trên giấy phân voi: Khi mình tiếp cận giấy phân voi, mình thấy nó khác hoàn toàn giấy bình thường, bề mặt khác, cấu tạo sơ giấy khác, nên khi vẽ thử thách hơn. Khi đó mình hiểu người ta làm ra giấy có khó khăn gì để góp phần tuyên truyền bảo vệ môi trường, tiết kiệm giấy.”

Mỗi ngày, nhân viên Thảo Cầm Viên  Sài Gòn  sẽ   gom khoảng 800kg phân từ 5 con voi. Trước kia, hầu hết chất thải này bỏ đi hoặc ủ phân bón, thì nay, một phần được tận dụng làm giấy tái chế. 

Anh NGUYỄN THÀNH TOÀN – Quận Gò Vấp, TPHCM: “Tôi nghĩ chắc làm không được vì phân sao mà làm giấy được. Nhưng khi chạm vào tôi thấy giấy cũng tốt, màu vintage, ứng dụng gói quà thêm cũng đẹp.”

Thảo Cầm Viên Sài  Gòn  bắt đầu làm giấy từ tháng 2 /2022. Hiện, nơi này làm giấy vào 2 ngày cuối tuần. Phân voi sau khi được rửa qua ít nhất 7 lần nước, chỉ còn lại xơ thực vật, sẽ luộc ở 200 độ C trong 2 tiếng để loại bỏ vi khuẩn, mùi hôi. Các quy trình đều thủ công và chưa sản xuất thương mại. Ngay bây giờ, cùng VNNM trò chuyện với anh Mai Khắc Trung Trực - Giám đốc Xí nghiệp động vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn để hiểu hơn về dự án này. 

Hữu Ái