Ấn Độ: Tạo công ăn việc làm cho người nghèo từ công việc tái chế rác thải nhựa

Một trung tâm tái chế tại miền nam Ấn Độ đang nỗ lực biến các loại rác thải nhựa thành các sản phẩm hữu ích, giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển. Đặc biệt, trung tâm này còn tạo điều kiện việc làm cho hàng ngàn người nghèo tại địa phương, giúp họ có thêm nguồn thu nhập.

Trung tâm Plastics For Change cho biết hệ thống của họ tạo ra một chuỗi cung ứng nhựa tái chế đáng tin cậy tại thị trường Ấn Độ. Hiện nay, các loại rác thải nhựa gây ô nhiễm đại dương thường là chất thải bị bỏ lại trong phạm vi 50 km tính từ bờ biển, sau đó sẽ trôi dạt ra xa ngoài đại dương. Điều này phản ánh thực trạng rác thải gây ô nhiễm môi trường biển vẫn chưa được dọn sạch trong nhiều năm qua.

Nhân viên tại nhà máy Chennai sẽ thực hiện phân loại nhựa thành các loại có chất lượng khác nhau, sau đó xử lý lại thành dạng hạt mà các nhà sản xuất cần để tạo ra các sản phẩm nhựa mới. Trong năm đầu tiên, nhà máy tái chế Chennai được kỳ vọng sẽ xử lý khoảng 2.000 tấn nhựa thu dọn từ biển. Hãng mỹ phẩm nổi tiếng Garnier cho biết họ sẽ sử dụng 100% nhựa tái chế cho làm bao bì cho sản phẩm dầu gội đầu Ultra Doux, trong đó 30% sẽ là rác thải nhựa thu dọn từ đại dương./.