Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia phát triển trong 25 năm tới?

Ấn Độ đặt mục tiêu hướng tới trở thành một quốc gia phát triển trong 25 năm tới, nhà lãnh đạo Ấn Độ ông Narendra Modi khẳng định sẽ ban hành các chính sách nhằm thúc đẩy khả năng sản xuất nội địa, phát triển công nghiệp công nghệ cao và quốc phòng nhân dịp lễ quốc khánh lần thứ 75.

Ấn Độ sở hữu dân số 1,4 tỷ người và dự kiến sẽ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới trong năm 2023. Hiện tại tổ chức Ngân hàng Thế giới đánh giá quốc gia này là nền kinh tế có mức thu nhập trung bình thấp với tổng thu nhập bình quân trên đầu người ở mức 1086 đến 4255 đô la Mỹ. Tuy nhiên, Ấn Độ là nền kinh tế có quy mô lớn thứ 6 trên thế giới với mức độ tăng trưởng nhanh nhất trong các nền kinh tế lớn ở mức 7%. Các chuyên gia kỳ vọng Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới vào năm 2050 sau Mỹ và Trung Quốc.

Hoàng Lịch