Ấn Độ công bố nguyên nhân tai nạn đường sắt khiến hàng trăm người thiệt mạng

Bộ trưởng Bộ Đường sắt Ấn Độ cho biết đã xác định được nguyên nhân gây ra vụ tai nạn đường sắt thảm khốc hôm 3/6 vừa qua. Theo đó, nguyên nhân của vụ tai nạn tàu hỏa là do sự thay đổi trong quá trình khóa liên động điện tử.

Thuật ngữ kỹ thuật khóa liên động điện tử đề cập đến một hệ thống tín hiệu phức tạp sắp xếp chuyển động của các đoàn tàu trên đường ray để ngăn chúng va chạm với nhau.

Ít nhất 288 người đã thiệt mạng hôm 2/6 khi một đoàn tàu chở khách trật khỏi đường ray và đâm vào một đoàn tàu khác. Đoàn tàu chở khách đang di chuyển với tốc độ gần 130 km/h khi va chạm. Nhà chức trách vẫn đang nỗ lực dọn dẹp đống đổ nát trong khi một chuyến tàu đặc biệt liên tục chạy giữa 2 bang Tây Bengal và Odisha để chở người thân của các nạn nhân.

Phòng Quốc tế