5 năm: Phòng Cảnh vệ Miền Trung bảo vệ an toàn tuyệt đối hơn 800 hoạt động của lãnh đạo cấp cao

Sáng 12/6, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an tổ chức Lễ Kỷ niệm 5 năm Ngày thành lập Phòng Cảnh vệ Miền Trung (Phòng 9) (14/6/2017 – 14/6/2022).

Phòng Cảnh vệ miền Trung có chức năng tham mưu giúp Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nắm vững tình hình, xây dựng các kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối các đối tượng cảnh vệ tại 11 tỉnh, thành phố Miền Trung – Tây Nguyên. 

Qua 5 năm, đơn vị đã xây dựng hơn 190 kế hoạch, phương án, phối hợp với các đơn vị triển khai bảo vệ an toàn tuyệt đối gần 800 cuộc hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 23 đoàn khách quốc tế và nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng, điển hình như Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017, Hội nghị cấp cao ASEAN năm 2020…

Trước đó, chiều 10/6, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, động viên và chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Phòng cảnh vệ miền Trung. Chủ tịch Nước biểu dương, chúc mừng những thành tích mà phòng Cảnh vệ miền Trung đã đạt được, đồng thời đề nghị, thời gian tới cán bộ, chiến sỹ của phòng tiếp tục phát huy phẩm chất người công an nhân dân, không quản ngại khó khăn, tiếp tục phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao. 

Nguyễn Hùng