120 đại biểu đăng ký chất vấn Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt

Phát biểu kết thúc phiên chất vấn Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt về nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, phiên chất vấn đã vượt mốc kỷ lục với 120 đại biểu đăng ký chất vấn, trong đó có 32 đại biểu trực tiếp chất vấn, tranh luận.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt mặc dù lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội song cũng cơ bản nắm chắc thực trạng lĩnh vực quản lý, càng trả lời càng đầy đủ, thẳng thắn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, thời gian qua ngành khoa học công nghệ đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Trong đó Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 đã hoàn thành 8/11 mục tiêu quan trọng; đã ban hành và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030. Đây là bước đột phá, có ý nghĩa quan trọng, tạo bứt phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên phải nhìn nhận việc phát triển và phát huy vai trò then chốt của khoa học công nghệ vẫn còn nhiều hạn chế.

Qua phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ trưởng có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của ĐBQH, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện các giải pháp đề ra. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, tháo gỡ các rào cản về hệ thống pháp luật, chính sách kinh tế, tài chính, đầu tư, thủ tục hành chính,…theo hướng phù hợp cơ chế thị trường, thông lệ quốc tế, tôn trọng đặc thù của lao động sáng tạo, chấp nhận rủi ro, mạo hiểm và độ trễ trong hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, dỡ bỏ các rào cản duy ý chí và hành chính hóa trong lĩnh vực này.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần hoàn thiện cơ chế đối tác công tư, hành lang pháp lý cho các quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư cộng đồng và các nền tảng công nghệ số huy động vốn đầu tư nhằm huy động thêm nguồn lực cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nghiên cứu cho phép thử nghiệm có kiểm soát chính sách mới, thúc đẩy ứng dụng sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!