• 1016 lượt xem
  • 17:42 06/09/2022
  • Văn hóa

11 tỉnh có thực hành di sản Then đẩy mạnh hợp tác và phát triển du lịch

11 tỉnh có thực hành di sản Then tăng cường đẩy mạnh hợp tác, khai thác phát triển du lịch. Đây là khẳng định tại Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch các tỉnh có di sản Then năm 2022 diễn ra sáng 4/9 tại Tuyên Quang. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Lễ đón nhận Bằng ghi danh "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022.

Theo thống kê, kinh tế xã hội những tỉnh có thực hành di sản Then đã có những bước phát triển rất rõ nét. Tổng thu hút đầu tư của các tỉnh thực hành nghi lễ Then giai đoạn 2015-2020 tại 11 tỉnh thành đạt hơn 600 nghìn tỷ đồng. Tổng lượt khách du lịch của các tỉnh có thực hành nghi lễ Then giai đoạn 2016-2020 đạt hơn 124 triệu lượt khách. Đại diện các DN tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch các tỉnh có di sản Then năm 2022 rất kỳ vọng về những cơ hội quảng bá du lịch, đặc biệt là đẩy mạnh du lịch có trách nhiệm.

Ông VÕ QUANG LIÊN KHA, Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Vietravel: “Việc UNESCO vừa công nhận Then là di sản văn hóa phi vật thể là một điểm nhấn để có thể chúng ta làm một truyền thông cho việc du lịch tới Tuyên Quang nói riêng và các tỉnh phía Bắc nói chung". 

Bà ĐINH NGUYỆT ÁNH, Tổng Giám đốc Vietrantour Hà Nội: “Du lịch có trách nhiệm ở đây, là chúng ta làm thế nào đó để các giai điệu Then còn mãi trong lòng du khách quốc tế, và làm thế nào đó để chúng ta có thể đưa du khách đến, người ta có thể trải nghiệm các dịch vụ, trải nghiệm văn hóa tâm linh của mỗi nơi đến.”

Việc đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển chiến lược kinh doanh, để phát huy lợi thế của mỗi địa phương trong việc hình thành các sản phẩm du lịch đặc sắc gắn với di sản Then là nhiệm vụ quan trọng mà 11 tỉnh thành sẽ phải tập trung trong thời gian tới.

Ông PHẠM VĂN THỦY, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch: “Sau công bố của UNESCO đối với di sản hát Then đàn tính này thì trách nhiệm của mỗi địa phương phải xây dựng sản phẩm du lịch thông qua các sản phẩm văn hóa để thu hút khách du lịch đến với các địa phương có Then đàn tính này. Mặt khác đối với Then đàn tính là sản phẩm văn hóa do vậy tạo ra các sản phẩm du lịch từ sản phẩm văn hóa là tạo ra nguồn phát triển du lịch bền vững của các tỉnh có Then đàn tính này.”

Ông NGUYỄN VĂN SƠN, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang: “Trước hết là phải quy hoạch lại các sản phẩm du lịch, và sau khi quy hoạch lại các sản phẩm du lịch phải đưa các di sản Then vào từng khâu các sản phẩm du lịch. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng và chúng tôi cũng cần phải xây dựng các cơ chế chính sách để tạo điều kiện cho di sản này tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng.”

Bên cạnh đó, các địa phương có thực hành di sản Then cần chú trọng đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phục vụ du lịch. Đặc biệt, xây dựng những sản phẩm du lịch mới theo hướng tăng cường xây dựng những tour, tuyến du lịch liên vùng. Ngoài ra, tập trung đầu tư, nâng cao chất lượng các chương trình du lịch liên kết giữa các tỉnh có thực hành di sản Then, từ đó thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

 

Lê Hương