Quảng Bình: Du lịch sẽ là khâu đột phá để chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Tập trung đầu tư để phát triển du lịch. Coi du lịch là khâu đột phá để tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Mục tiêu phấn đấu của đến năm 2030 đạt tốc độ tăng trưởng 8,4 – 8,8%/năm, ngành dịch vụ chiếm 45 – 45,5% tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP, thu hút 10 triệu khách du lịch đến địa bàn.

Đó là một số thông tin đáng chú ý từ Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Bình và Xúc tiến đầu tư vào tình Quảng Bình năm 2023. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tham dự sự kiện.

Một trong những định hướng thu hút đầu tư của Quảng Bình là vào khu vực động lực tăng trưởng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và vùng phụ cận. Cụ thể, Quảng Bình mời gọi đầu tư vào các khu du lịch sinh thái đẳng cấp quốc tế kết hợp chăm sóc sức khỏe, du lịch trải nghiệm gắn với hệ sinh thái rừng và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Ưu tiên các khu du lịch có kiến trúc độc đáo mang đặc trưng của khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, ứng dụng công nghệ hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu; Mời gọi đầu tư vào các sản phẩm tham quan thám hiểm hàng động, khai thác tiềm năng, giá trị địa mạo, địa chất; Các sản phẩm khám phá, trải nghiệm Phong Nha - Kẻ Bàng từ trên cao.

Hiện nay, Quảng Bình mới còn ít nhà đầu tư du lịch đúng nghĩa, năng động, sáng tạo ra nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng không trùng lắp mang đậm nét du lịch đặc hữu địa phương. Tỉnh Quảng Bình sẽ ưu tiên lựa chọn các nhà đầu tư thực sự có năng lực; quản lý và sử dụng tài nguyên du lịch hợp lý.

Tại hội nghị, tỉnh Quảng Bình đã trao biên bản hợp tác đầu tư, ghi nhớ đầu tư với 17 nhà đầu tư, 18 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 32.600 tỷ đồng.

Bên cạnh du lịch, Quảng Bình cũng thu hút đầu tư vào các khu vực quan trọng như khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, và các ngành kinh tế biển.

Xuân Tiến - Như Huỳnh