Nhìn lại chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ: Động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla và Đoàn đại biểu Nghị viện Cộng hòa Ấn Độ đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19-21/4 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Nhìn lại các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cho thấy đây thực sự là điểm nhấn quan trọng trong quan hệ hai nước.

Chuyến thăm đã góp phần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, trong đó có hợp tác giữa hai Quốc hội. Chuyến thăm cũng là điểm nhấn quan trọng trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2022.

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ đang ngày càng phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Bất chấp những tác động tiêu cực của dịch Covid-19, thời gian qua hai nước vẫn duy trì, củng cố các cơ chế hợp tác quan trọng; phối hợp triển khai Chương trình hành động 2021-2023 nhằm đưa quan hệ song phương tiến triển ngày càng thực chất, hiệu quả. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla lần này cũng là dấu mốc quan trọng để thực hiện mục tiêu này.

Ông PHẠM SANH CHÂU, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ: “Năm 2022 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước. Trong khuôn khổ đó, chuyến thăm này là chuyến thăm quan trọng nhất, bởi nó mang tính biểu tượng, đánh dấu một sự kiện tốt đẹp giữa 2 quốc gia. Quan trọng hơn, chuyến thăm này tiếp tục đà hợp tác về mặt chính trị rất tốt đẹp giữa lãnh đạo Việt Nam và Ấn Độ. Cũng cần nói thêm rằng, với chuyến thăm này, tất cả 4 vị lãnh đạo hàng đầu của Ấn Độ đã hoàn tất việc thăm Việt Nam.”

Tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và tình cảm tốt đẹp mà Chủ tịch Quốc hội đã dành cho Đoàn, cho rằng, hai nước có nhiều mục tiêu phát triển tương đồng, cần đẩy mạnh hợp tác. Chủ tịch Hạ viện Om Birla cho biết, Nghị viện Ấn Độ vừa thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Quốc hội Việt Nam; hy vọng Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước sẽ góp phần tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác nghị viện. 

Nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ cho rằng, hai bên có thể tăng cường hợp tác Quốc hội trong nhiều lĩnh vực như an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề liên quan đến người dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên cần tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, hợp tác giữa các ủy ban chuyên trách, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, thông qua các đạo luật, về công tác kiểm tra, giám sát bầu cử,...; đồng thời tích cực tham vấn, phối hợp lập trường tại các diễn đàn quốc tế, khu vực, bao gồm IPU, APPF; tăng cường hợp tác quốc tế ứng phó đại dịch Covid-19, phục hồi kinh tế, phát triển xanh, bền vững, đổi mới sáng tạo. 

Hai nhà lãnh đạo Quốc hội thống nhất sẽ kiến nghị Chính phủ, các cơ quan chức năng hai nước tiếp tục thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận, hiệp định đã ký kết, phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại - đầu tư, hợp tác chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine, kết nối, hợp tác khoa học - công nghệ, năng lượng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thúc đẩy hình  thành chuỗi cung ứng, phục hồi kinh tế và phát triển bền vững. Hai nhà lãnh đạo thống nhất, Quốc hội sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngày càng có nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp hai nước cùng tìm hiểu, hợp tác, đầu tư, làm ăn lâu dài tại mỗi nước.

Ông PHẠM SANH CHÂU, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ: “Cần thấy rõ rằng, hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Ấn Độ là một điểm rất sáng trong hợp tác nói chung. Ít nước nào có mối quan hệ toàn diện như vậy, hợp tác giữa các nhà lãnh đạo cấp cao, từ hành pháp, tư pháp cho đến lập pháp. Việc hợp tác này, thứ nhất, 2 bên chia sẻ kinh nghiệm về công tác lập pháp, giám sát, là 2 chức năng chính của quốc hội 2 nước. Thứ hai, việc tăng cường hợp tác cũng thúc đẩy chính phủ - cơ quan hành pháp thúc đẩy nội dung hợp tác giữa 2 nước.”

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang chứng kiến nhiều chuyển biến sâu sắc, phức tạp về địa chính trị, địa kinh tế, Việt Nam và Ấn Độ đang cùng chia sẻ tầm nhìn và nhiều lợi ích chiến lược chung. Lãnh đạo hai nước hài lòng nhận thấy hai nước hợp tác chặt chẽ và ủng hộ mạnh mẽ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, các cơ quan của Liên hợp quốc, đặc biệt là trong vấn đề quan tâm chung của hai nước như an ninh hàng hải, an ninh biển, thượng tôn luật pháp quốc tế, thúc đẩy tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc. 

Về kinh tế, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng kim ngạch thương mại hai nước vẫn tăng trưởng cao, đạt hơn 13,2 tỷ USD trong năm 2021, tăng gần 37% so với năm 2020. Hai nước phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD. Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ấn Độ tạo điều kiện tối đa cho hàng hóa xuất nhập khẩu và thương mại song phương, nhất là về sản phẩm điện tử, dệt may, nông sản, trái cây của Việt Nam. Việt Nam luôn hoan nghênh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Ấn Độ đẩy mạnh đầu tư, đồng thời mong muốn có nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla đã chứng kiến Công ty Cổ phần Hàng không VietJet tổ chức lễ công bố mở các đường bay mới đến Ấn Độ, đánh dấu sự trở lại và mở rộng hoạt động của hãng tại đất nước 1,4 tỷ dân; lễ trao thỏa thuận thành lập liên doanh công nghệ thông tin giữa Galaxy Digital Holdings, một thành viên Tập đoàn Sovico và Tập đoàn Tech Mahindra Limited (Ấn Độ).

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cũng đã có cuộc làm việc với Tổng Thư ký Hạ viện Ấn Độ Utpal Kumar Singh nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thư viện và Truyền hình Quốc hội.  

Với những kết quả tốt đẹp, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Hạ viện Om Birla tới Việt Nam cũng như những quyết tâm phát triển quan hệ song phương giữa các nhà lãnh đạo chắc chắn sẽ góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.