• 1914 lượt xem
  • 08:02 01/02/2022
  • Văn hóa

Điểm sáng trong bức tranh Việt Nam

Một năm 2021 đã qua đi với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng bên cạnh những nốt trầm cũng là những dấu ấn đặc biệt. Vượt lên trên những khó khăn do dịch bệnh, tinh thần Việt Nam lại càng ngời sáng. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại những điểm sáng trong bức tranh Việt Nam năm 2021, cùng hướng đến một năm mới Nhâm Dần đoàn kết hơn, tươi sáng hơn và thành công hơn.

SAU 75 NĂM, HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC ĐƯỢC TỔ CHỨC
Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định 6 mục tiêu cụ thể và 10 giải pháp trọng tâm, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh; giữ gìn bản sắc dân tộc, phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới; phát huy nguồn lực nội sinh to lớn để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Sự kiện này diễn ra vào ngày 24/11/2021 sau đúng 75 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

22 TRIỆU TRẺ EM, HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN TRƯỜNG
Phần lớn trong số 22 triệu học sinh - sinh viên chỉ đến trường khoảng hai tháng, nghỉ hè 3 tháng và học online 7 tháng còn lại. Covid-19 thay đổi hoàn toàn cách thức dạy và học. Trẻ em từ chỗ bị hạn chế dùng thiết bị điện tử nay phải sử dụng nhiều giờ mỗi ngày. Mọi nội dung giảng dạy đều tiến hành online, qua livestream, video mô phỏng. Khối trẻ mầm non chịu nhiều thiệt thòi nhất.

Trong báo cáo “Tình hình Trẻ em Thế giới 2021”,  UNICEF đã đưa ra cảnh báo rằng đại dịch COVID-19 đã gây ra những lo ngại đối với sức khỏe tâm thần của cả một thế hệ trẻ em và thanh thiếu niên. Cứ 7 em thì có ít nhất 1 em bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các đợt phong tỏa. Hơn 1,6 tỷ trẻ em phải hứng chịu những thiệt hại nhất định về giáo dục.

NGƯỜI LAO ĐỘNG DI CƯ KHỎI THÀNH PHỐ
Khoảng 1,3 triệu lao động đã về quê tránh dịch Covid 19, tính từ tháng 7 đến 15/9/2021. Trong đó, khoảng 324.000 người trở về từ Hà Nội, 292.000 người về từ TP HCM. Làn sóng hồi hương hiếm có trong lịch sử đã đặt ra nhiều bài toán lớn cho các nhà quản lý, nhất là bài toán an sinh xã hội và phân bố lao động. Ngoài bảo đảm việc làm, các đô thị lớn, nhiều khu công nghiệp cần có chiến lược bài bản chăm lo đời sống, đào tạo nghề, nơi lưu trú... để giữ chân lao động.

GIẢM THIỆT HẠI KỶ LỤC DO THIÊN TAI
Năm 2021, Việt Nam có 841 trận thiên tai, với 18 loại hình trên tổng số 22 loại hình thiên tai, trong đó, 12 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Làm 108 người chết, mất tích, 95 người bị thương; ước tính thiệt hại hơn 5.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với năm 2020 thiên tai làm 357 người chết và mất tích, thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng, thì năm 2021 là năm giảm kỷ lục về thiệt hại do thiên tai gây ra.

VINH DANH XÒE THÁI
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 15/12/2021 chính thức ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại. Trước đó, ngày 23/11, Đại hội đồng UNESCO đã quyết định vinh danh và cùng kỷ niệm: 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu; 250 năm ngày sinh và 200 năm ngày mất của nữ sỹ Hồ Xuân Hương vào năm 2022.

NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA THỂ THAO VIỆT NAM
Đội tuyển Bóng đá nam Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Đội tuyển Futsal lần thứ hai giành quyền dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup, cho thấy bước tiến vượt bậc dù phải dừng chân ở vòng 1/8. Vận động viên cử tạ khuyết tật Lê Văn Công giành tấm Huy chương Bạc hạng 49kg nam Paralympic 2020 Nhật Bản; Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi trở thành võ sĩ boxing Việt Nam đầu tiên giành đai vô địch WBO thế giới hạng nhẹ./.

Thanh Toàn